Chủ tich xã bị khởi tố vì 'ăn bớt' tiền hỗ trợ hạn hán

TPO - Sau khi “ăn bớt” tiền hỗ trợ hạn hán, ông Hùng còn chia chác cho 9 buôn trưởng mỗi người 3 triệu.

Sáng ngày 25/6, nguồn tin từ Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết: cơ quan CSĐT huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch xã Ea Huar về tội tham ô tiền hỗ trợ hạn hán của người dân.

Cùng ngày, ông Nguyễn Như Bút – Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết: đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tạm đình chỉ công tác đối với ông Hùng để phục vụ cho công tác điều tra.

 Cụ thể, ông Hùng đã “ăn bớt” 40 triệu đồng tiền hạn hán hỗ trợ cho người dân từ năm 2017. Số tiền này, ông Hùng chia cho 9 buôn trưởng mỗi người 3 triệu đồng, còn lại 13 triệu đồng ông Hùng giữ lại.

Sự việc bị người dân phát hiện, tố cáo đến cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ này, Cơ quan CSĐT công an huyện Buôn Đôn cũng đã ra quyết định khởi tố đối với bà Kam Ry - Buôn trưởng buôn Jang Pông.

 Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.