Con chưa trả đủ nợ, cha đâm chết con ruột

TPO - Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, đang điều tra vụ án cha giết con ruột xảy ra tại ấp Chà Là, xã Lâm Hải (Năm Căn).

Trước đó, vào sáng ngày 19/12, ông Ngô Văn Ngòi, 75 tuổi, mang theo con dao sang nhà con ruột mình là Ngô Phương Tính, 35 tuổi, ở cặp vách để đòi tiền. Cha con phát sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Bức xúc chuyện tiền bạc với con ruột, ông Ngòi cầm con dao trên tay, đâm Tính trọng thương. Người thân can ngăn ông Ngòi và đưa Tính cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn nhưng Tính chết trước khi vào bệnh viện.

Những người dân địa phương cho biết, ông Ngô Văn Ngòi sống lập dị, các con có gia đình, ra riêng nhưng ông thu tiền đất sản xuất. Trước đây, Tính từng nợ cha ruột tiền thuê đất do sản xuất không hiệu quả và đã xảy ra mâu thuẫn.

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang điều ra, làm rõ và xử lý vụ án cha đâm con chết vì nợ nần qua lại.

MỚI - NÓNG