Con gái sát hại mẹ rồi nhảy sông tự tử

TPO - Sau khi sát hại mẹ, Lê Thị Bích Thuận (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) đã bỏ trốn và nhảy xuống sông tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6h ngày 17/5, người dân phát hiện bà Cao Thị Thế (SN 1947, trú quận Long Biên) tử vong dưới nền nhà tại phường Việt Hưng (quận Long Biên) với nhiều thương tích.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc bà Thế ở nhà cùng con gái là Lê Thị Bích Thuận (SN 1976). Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ việc người này đã bỏ trốn. Khoảng hơn 8h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Thuận đi xe máy lên cầu Phù Đổng rồi dừng xe định nhảy xuống sông nên đã kịp thời ngăn chặn đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai bị mẹ dọa đưa vào bệnh viện tâm thần nên đã dùng dao đâm bà Thế tử vong khi nạn nhân đang ngủ. Sau đó Thuận tiếp tục đi ra cầu sông Đuống tự tử và tử vong.

MỚI - NÓNG