Con nuôi Đường 'Nhuệ' lĩnh 3 năm tù

TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xử sơ thẩm lần 2 vu con nuôi Đường "Nhuệ" đánh người - Ảnh: Hoàng Long
TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xử sơ thẩm lần 2 vu con nuôi Đường "Nhuệ" đánh người - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sau khi bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù, Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường "Nhuệ") kháng cáo vì cho rằng bản án tuyên "quá nặng", song tại lần xét xử thứ hai, Tiến đã bị tuyên 3 năm tù.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi được TAND tỉnh Thái Bình tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại, sáng nay, 24/12, TAND huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", 25 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình, là con nuôi, đồng thời là trợ thủ đắc lực của Đường "Nhuệ") và 13 bị can khác về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo còn lại gồm, Phạm Văn Sáng (29 tuổi); Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi), Vũ Văn Giang (36 tuổi), Trần Đức Anh (26 tuổi); Nguyễn Ngọc Quý (23 tuổi), Hoàng Minh Đức (23 tuổi), Phạm Ngọc Dũng (23 tuổi), Bùi Văn Dũng (37 tuổi), Phạm Hoài Nam (20 tuổi), Bùi Bá Duẩn (19 tuổi), Phạm Anh Phi (19 tuổi; cùng trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Trường (30 tuổi), Nguyễn Như Tuynh (36 tuổi; cùng trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Con nuôi Đường 'Nhuệ' lĩnh 3 năm tù ảnh 1

14 bị cáo tham gia đánh người tại toà - Ảnh: Hoàng Long

Tại tòa, Tiến "trắng" và 13 bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi đánh người như cáo trạng đã nêu và đều tỏ ra ăn năn hối hận, mong muốn được anh N.V.H tha thứ, được pháp luật khoan hồng. Bị hại N.V.H cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Sau một ngày xét xử, lúc hơn 17 giờ chiều nay (24./12), HĐXX Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng đã tuyên án.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính hung hăng, côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Mạnh Tiến là giữ vai trò chính. Các bị cáo còn lại có vai trò tiếp sức.

Con nuôi Đường 'Nhuệ' lĩnh 3 năm tù ảnh 2

Người dân và thân nhân bị can, bị cáo hóng tin từ toà - Ảnh: Hoàng Long

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường "Nhuệ") 3 năm tù, mức kịch khung so với đề nghị của đại diện Viện KSND đưa ra trong phần nghị án trước đó và cao gấp 2 lần so với mức án phiện sơ thẩm lần 1 đã tuyên.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án là: Nguyễn Tuấn Anh 2 năm 9 tháng; Phạm Văn Sáng 2 năm 6 tháng; Hoàng Minh Đức 2 năm 3 tháng tù. Các bị cáo Bùi Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Phạm Ngọc Dũng 2 năm tù. Trần Đức Anh mức 1 năm 9 tháng. Các bị cáo Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh mức 1 năm 6 tháng tù; Vũ Văn Giang, Bùi Bá Duẩn, Phạm Hoài Nam 1 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Phạm Anh Phi 1 năm cho hưởng án treo.

Con nuôi Đường 'Nhuệ' lĩnh 3 năm tù ảnh 3

Sau phiên xử, các bị cáo được đưa về nơi giam giữ - Ảnh: Hoàng Long

Cáo trạng của vụ án cho biết, khoảng 20 giờ 30 tối 19/12/2018, tại đường trục thôn Đà Giang (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Tiến "trắng" cùng đồng phạm đến quán cà phê tìm anh N.V.H (33 tuổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Thấy anh H nói chuyện điện thoại ở sân, Tiến ghì cổ anh H rồi hỏi: "H ơi, mày định thuê người đánh tao à?".

Sau đó, con nuôi của Đường "Nhuệ" lôi nạn nhân ra cổng quán cà phê rồi vật anh H nằm xuống đường sau đó tì đè lên người anh này để cho Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Minh Đức, Trần Văn Vương và Bùi Bá Duẩn dùng gậy vụt nhiều nhát vào người và chân anh H.

Lúc này, Phạm Văn Sáng, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Ngọc Quý, Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Phạm Hoài Nam và Phạm Anh Phi cũng lao vào đánh anh H làm nạn nhân bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.

Diễn biến vụ việc xét xử con nuôi Đường “Nhuệ” đánh người

Ngày 21/12/2018, Tiến và đồng phạm bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong phiên xử ngày 26/9/2019, Tiến nhận mức án 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 6/5/2020, do Tiến “trắng” và 11 bị cáo có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt nên Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã xử phúc thẩm vụ án này. Tuy nhiên, tại phiên xử này, chủ toạ đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị can Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") và các đồng phạm, đồng thời trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2020, vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt, khởi đầu cho hàng loạt vụ án liên quan đến vợ chồng Đường “Nhuệ” và đàn em bị lôi ra ánh sáng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.