Công an Bắc Ninh: 'Khá Bảnh là tội phạm'

Hiện tượng Khá Bảnh thực chất là người nghiện, tội phạm.
Hiện tượng Khá Bảnh thực chất là người nghiện, tội phạm.
TPO - Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Ngô Bá Khá (còn gọi Khá Bảnh, 26 tuổi, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Công an cũng mở rộng điều tra với các đối tượng liên quan trong đường dây lô đề của đối tượng này.

Cụ thể, tối 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã tổ chức truy bắt thành công Ngô Bá Khá và 3 người khác. Trong đó, Khá Bảnh bị bắt khi đang lẩn trốn và kết quả xét nghiệm cho thấy, người này dương tính với chất ma túy.

Trước đó, ngày 29/3, Khá Bảnh đã bị công an lập biên bản về việc đốt xe máy rồi đăng video lên mạng xã hội. Ngoài ra, đối tượng này còn bị CSGT xử phạt vì hành vi dừng xe, chụp ảnh trên đường cao tốc.

Được biết, Ngô Bá Khá là một hiện tượng mạng với những hình ảnh, video không đẹp, bị nhiều người coi là lệch chuẩn. Ngược lại, cũng không ít người, nhất là các học sinh trung học hâm mộ hiện tượng này.

Đại tá Nguyễn Văn Long - GĐ Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay ông bất ngờ khi nhiều người “thần tượng” Khá Bảnh đến như vậy. “Đây là đối tượng nghiện ngập. Thực chất đối tượng này là tội phạm” - ông Long nói.

Đặc biệt, ông Long cho biết sẽ tìm hiểu một số đơn vị (gồm cả trường học) đã mời Khá Bảnh về biểu diễn để có thể ra kiến nghị với các đơn vị phụ trách lĩnh vực văn hóa.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.