Công an dẫn giải 2 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ giết nam sinh chạy Grab

Hai nghi phạm có mặt tại buổi thực nghiệm chiều nay.
Hai nghi phạm có mặt tại buổi thực nghiệm chiều nay.
TPO - Để củng cố hồ sơ, tình tiết của vụ án, Công an TP Hà Nội đã đưa 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên chạy Grab đến thực nghiệm hiện trường đầu giờ chiều nay 1/10.

Khoảng 13h ngày 1/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã áp giải 2 nghi phạm sát hại, cướp tài sản của nam tài xế Grab đến hiện trường tại khu phố Cao Phong, phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm) thực nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Buổi thực nghiệm hiện trường có mặt hai nghi phạm Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) cùng chiếc xe máy của nạn nhân.

Công an dẫn giải 2 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ giết nam sinh chạy Grab ảnh 1 Chiếc xe máy của nạn nhân được đưa tới hiện trường.
Cơ quan tố tụng của Hà Nội đã sử dụng 1 xe chuyên dụng đưa 2 nghi phạm tới khu vực hiện trường của vụ án. An ninh khu vực thực nghiệm lại hiện trường được thắt chặt. Rất đông người dân cùng phóng viên có mặt tại khu vực hiện trường để theo dõi 2 nghi phạm diễn lại hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng tiến hành cho hai nghi phạm thực hiện lại hành vi phạm tội tại khu vực bãi đất trống gần công trường khu vực phường Thụy Phương. Trong đó, một nhân vật nam giới đóng vai nạn nhân mặc áo xanh đội mũ Grab.

 
Công an dẫn giải 2 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ giết nam sinh chạy Grab ảnh 2 Người dân theo dõi bên ngoài.
Công an dẫn giải 2 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ giết nam sinh chạy Grab ảnh 3  
Công an dẫn giải 2 nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ giết nam sinh chạy Grab ảnh 4  
Trước đó, tối 26/9, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) ngồi uống nước và gặp Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê Thanh Hoá) là lái xe công nghệ trên ứng dụng Grab.

 Lúc này, hai đối tượng thương lượng giá xe với anh S. để chở về khu vực phường Thuỵ Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trên đường đi, do không có tiền nên đối tượng Giáp đã xin nợ tiền xe hôm khác trả tiền nhưng bị từ chối.

 Khi đến khu vực bãi đất trống thuộc phường Thuỵ Phương, hai đối tượng xuống xe và xảy ra mâu thuẫn với S. nên Giáp rút dao thủ trong người từ trước để đâm nam tài xế. Thấy S. bỏ chạy, Giáp và Trường lấy xe của nạn nhân rồi cùng về Yên Bái bỏ trốn, sau đó bị cơ quan Công an bắt giữ.

 Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG