Sự kiện 39 người chết trong container ở Anh:

Công an điều tra vụ thanh niên thoát chết vì lấy tiền 'chạy' đi Anh để đánh đề

TPO - Câu chuyện về chàng trai Nghệ An lấy 900 triệu để đi Anh nhưng lại dùng trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề nên thoát chết trong vụ 39 thi thể trên Container, chính quyền sở tại cho biết thông tin bịa đặt và đề nghị công an xử lý nghiêm người tung tin.

Ngày 4/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, (Nghệ An) cho biết, sáng nay, UBND huyện đã đề nghị Công an huyện vào cuộc xác minh, điều tra về thông tin một thanh niên thuộc địa bàn lấy 900 triệu vào Sài Gòn đánh đề, trong khi gia đình trình báo mất liên lạc khi xuất khẩu lao động.

“Thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật. Các trang cá nhân mạng xã hội lấy hình ảnh gia đình này rồi ắp thông tin gia đình khác gây xôn xao dư luận, công an sẽ xử lý nghiêm những người tung tin này”, ông Truyền nói.

Công an điều tra vụ thanh niên thoát chết vì lấy tiền 'chạy' đi Anh để đánh đề ảnh 1 Câu chuyện bịa đặt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, sáng 3/11, trên một số trang cá nhân Facebook đăng tải hình ảnh, câu chuyện anh Nguyễn Hữu Trung (trú tại huyện Yên Thành) "lấy 900 triệu đồng đi Anh nhưng lại dùng để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người chết. Kèm theo câu chuyện này là hình ảnh gia đình đang lập bàn thờ vọng con. Sau đó, Trung lướt Facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút nên gọi cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ hàng xóm, người thân vừa mừng vừa tức”. Dòng trạng thái trên gây xôn xao dư luận và chia sẻ chóng mặt.

“Địa bàn huyện không có gia đình tên Nguyễn Hữu Trung trình báo mất tích. Đây là một cái tên bịa đặt. Còn hình ảnh là ở gia đình anh N.Đ.T. (trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành)”, ông Truyền cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.