Công an khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín vì liên quan đến Vũ 'nhôm'

Xe cơ quan công an trong buổi khám nhà ông Nguyễn Hữu Tín
Xe cơ quan công an trong buổi khám nhà ông Nguyễn Hữu Tín
TPO - Tối 18/9, lực lượng chức năng Bộ Công an đã tiến hành khám xét ngôi nhà của ông Nguyễn Hữu Tín - Nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố liên quan đến “Vũ Nhôm”.

Theo ghi nhận, xe của Bộ công an tiến vào bên trong căn nhà được cho là nơi ở của Nguyễn Hữu Tín, Nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM sau khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố liên quan đến “Vũ Nhôm”.

Căn nhà bị kiểm tra là căn biệt thự biệt lập nằm trong khu biệt thự gồm nhiều công ty, doanh nghiệp, lối vào khá rộng và có cửa khóa từ xa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín vì liên quan đến Vũ 'nhôm' ảnh 1 Lực lượng chức năng thực thi công việc.

Quá trình điều tra sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP Hồ Chí Minh, ngày 18/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, CQĐT còn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Nguyễn Viết Vĩnh, sinh năm 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng về tội: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố bị cán, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Cán, sinh năm 1954, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng về cùng tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 người có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Giám đốc Cty CP 79, trong đó có 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh (SN 1955) và Văn Hữu Chiến (SN 1954).  Hai vị cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...