Công an làm việc với 'sư cô đánh trẻ' trong chùa

Sư cô Hạnh Thảo ghì tóc, tát vào má tiểu ni ở chùa Long Nguyên. Ảnh: Cắt từ video.
Sư cô Hạnh Thảo ghì tóc, tát vào má tiểu ni ở chùa Long Nguyên. Ảnh: Cắt từ video.
Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo - trụ trì chùa Long Nguyên, quận 4 nắm tóc, liên tiếp tát vào hai bên má của tiểu ni bởi cho rằng bé gái này nói dối.

Chiều 11/6, Công an quận 4 đã mời sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo lấy lời khai. Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện video dài gần 3 phút ghi cảnh sư cô Hạnh Thảo đánh liên tiếp vào má một đệ tử khoảng 10 tuổi

Vừa đánh, người này nói "Sư phụ nói với con, sư phụ ghét nhất là nói láo mà tại sao con lại nói láo sư phụ hoài vậy". Đệ tử liên tục khóc, van xin nhưng sư cô vẫn đánh, đồng thời cảnh cáo một tiểu ni quỳ gối phía sau.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận 4 xác nhận vụ bạo hành xảy ra khoảng đầu năm nay tại chùa Long Nguyên.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông (Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP HCM) cho biết sự việc đã được trình Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố.

Hòa thượng Thích Trí Quảng đang trong 10 ngày an cư cấm túc ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM (huyện Bình Chánh) nhưng nhận định hành vi của sư cô Hạnh Thảo không thể chấp nhận, đã chỉ đạo Ban Trị sự giải quyết một cách nghiêm khắc. Ban Trị sự sẽ có phiên họp nhằm xử lý sự việc trong ngày mai.

Luật sư Trần Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) cho biết đang phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ quận 4 để nắm thông tin. Qua đó, sau khi xác minh rõ việc bạo hành, Hội sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng giám định thương tật và xử lý theo quy định.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG