Công an tỉnh thông tin về vụ một đại úy hi sinh khi truy bắt ‘cát tặc’

TPO - Khi "cát tặc" tự đánh chìm ghe có 4 cán bộ tổ tuần tra bị nước cuốn, 3 người bơi thoát còn đại úy Hải đuối nước hy sinh.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ đại úy Lê Thanh Hải – Phó trưởng Công an xã Hội Nghĩa (TX Tân Uyên) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trên sông Đồng Nai.

Cụ thể, Công an cho hay vào khoảng 22h đêm 10/8, đại úy Hải phối hợp với lực lượng quân sự xã Thạnh Hội thành lập tổ gồm 4 người tổ chức tuần tra phòng chống cát “tặc” trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thạnh Hội.

Đến khoảng 1h sáng ngày 11/8, tổ tuần tra mật phục qua đoạn sông thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hội thì phát hiện có “cát tặc" nên truy bắt, áp sát rồi nổ một phát súng chỉ thiên yêu cầu các đối tượng chấp hành.

Công an tỉnh thông tin về vụ một đại úy hi sinh khi truy bắt ‘cát tặc’ ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Lực lượng chức năng tiếp cận rồi lên ghe khai thác cát lậu. Tuy nhiên, các đối tượng đã tự làm chìm ghe bơm hút rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Lúc ghe của “cát tặc” chìm, tổ tuần tra đang trên ghe này nên bị nước cuốn xuống sông. 3 cán bộ bơi thoát nạn, riêng đại úy Hải bị nước cuốn chìm theo ghe, đuối nước hy sinh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Tân Uyên, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành tìm kiếm thi thể của đại úy Hải. Đến 4h45 cùng ngày, lực lượng Công an đã tìm thấy thi thể đại úy Hải đưa vào bờ. Đại tá Trần Văn Chính – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đến hiện trường ngay khi nhận tin báo.

Lãnh đạo Công an TX Tân Uyên cho biết, đại úy Hải là người có tinh thần trách nhiệm cao. Trước khi xảy ra vụ việc, đại úy Hải đã lập nhiều chiến công trong công tác an ninh địa phương, bắt nhiều vụ khai thác lậu. Trong quá trình bắt “cát tặc” và thực hiện các nhiệm vụ khác, đại úy Hải là người rất nhiệt tình.

Công an tỉnh thông tin về vụ một đại úy hi sinh khi truy bắt ‘cát tặc’ ảnh 2  Đại úy Hải hi sinh khi truy bắt "cát tặc"

Công an TX Tân Uyên cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ chìm ghe khiến đại úy Hải hi sinh, nhóm “cát tặc” đã bơi vào bờ bỏ trốn. Hiện, công an đang khẩn trương truy tìm đối tượng.

Được biết, những năm gần đây tình trạng khai thác cát lậu lộng hành trên sông Đồng Nai, trong đó có đoạn chảy qua xã Thạnh Hội, dù lực lượng chức năng và chính quyền địa phương liên tiếp tổ chức truy quét nhưng các đối tượng rất manh động và có nhiều chiêu trò đối phó, khiến việc đấu tranh dẹp bỏ nạn cát tặc rất gian nan.

Công an tỉnh thông tin về vụ một đại úy hi sinh khi truy bắt ‘cát tặc’ ảnh 3 Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình đại úy Hải

Đại úy Lê Thanh Hải (SN 1985, ngụ phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Đại úy Hải từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương. Năm 2019, đồng chí Hải được tăng cường về xã Thạnh Hội theo chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Đại úy Hải được các cấp khen thưởng; cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân tin tưởng, đánh giá cao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.