Công an vào cuộc tìm cây bồ đề trăm tuổi

Công an vào cuộc tìm cây bồ đề trăm tuổi
TP - Ngày 2-11, ông Vũ Văn Mấn, đội trưởng Đội Thanh tra hạ tầng (Sở Xây dựng) cho biết, hôm qua cơ quan cảnh sát môi trường-CA TP Hà Nội bắt đầu thu thập hồ sơ liên quan tới việc bứng cây bồ đề tại đường 19-12.

 >> Cây bồ đề trăm tuổi tại Hà Nội 'bốc hơi'

Cũng trong ngày, Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt hành chính với Cty TNHH Thủ Đô II theo thẩm quyền. Theo văn bản giải trình của Cty này, trong quá trình thi công tường vây tại công trình, bức tường bị đổ khiến cây bồ đề đổ theo. Và do tiến độ thi công gấp rút, do sơ suất nên Cty không báo cáo việc di dời cây với cơ quan chức năng mà thuê vận chuyển cây đi chỗ khác để lấy mặt bằng thi công. Sau khi thi công trung tâm thương mại dịch vụ và chợ 19-12 xong, Cty sẽ cho trồng lại cây khác.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Cty công viên cây xanh Hà Nội, hoàn toàn không có chuyện cây bồ đề cổ thụ sắp đổ, mà thực tế cây vẫn đang phát triển xanh tốt.

“Cây bồ đề có đường kính gốc trên 1m, đang xanh tốt. Đây là cây cổ thụ cần được bảo tồn. Không có việc cây bị đổ” - Ông Hưng nói.

MỚI - NÓNG