Công an xịt nước, nổ súng trấn áp đối tượng đánh vợ, đâm 3 cảnh sát trọng thương

Các lực lượng có mặt để khống chế đối tượng ngáo đá
Các lực lượng có mặt để khống chế đối tượng ngáo đá
Lên cơn ngáo đá, Long nhốt và đánh đập vợ trong phòng trọ. Lúc bị khống chế, Long cầm dao chống cự làm 3 cảnh sát đặc nhiệm bị thương.

Lúc 3h ngày 30/12, Nguyễn Bảo Long (SN 1990) có biểu hiện ngáo đá đã đánh và nhốt chị Trần Thị Hồng Hoa (SN 1992, vợ Long) tại phòng trọ số 2 tại nhà trọ ở địa chỉ 92 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM. Ngoài ra, đối tượng này còn tắt đèn và câu điện vào cửa phòng trọ.

Tiếp nhận tin báo và nhận định tình hình phức tạp, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chị Hoa, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động cử lực lượng đặc nhiệm phối hợp Công an quận Thủ Đức xuống hiện trường vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, đối tượng Long không thả người, vẫn cố thủ và tiếp tục đánh vợ.

Công an xịt nước, nổ súng trấn áp đối tượng đánh vợ, đâm 3 cảnh sát trọng thương ảnh 1 Công an có mặt tại ngôi nhà mà đối tượng Long chạy vào cố thủ sau khi đâm 3 cảnh sát đặc nhiệm bị thương

Lợi dụng sơ hở, chị Hoa bỏ chạy ra ngoài thì bị Long cầm dao đuổi theo. Lúc này, công an lao vào khống chế và bị Long dùng dao chống cự làm 3 cảnh sát đặc nhiệm bị thương.

Sau khi gây án, Long bỏ chạy vào ngôi nhà gần đó cố thủ. Ngay sau đó, công an đã xịt nước vào nhà và nổ súng, trấn áp bắt giữ Long.

Công an TPHCM cho biết, đối tượng Long có 1 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và hiện liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Long còn dương tính với ma túy.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.