CSGT Hà Nội nói gì vụ cán bộ vừa lái xe vừa nghe điện thoại?

TPO - Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cán bộ CSGT bị tố vừa lái xe vừa nghe điện thoại không thuộc diện thành phố quản lý. Phòng CSGT Hà Nội cũng lấy vụ việc này để nhắc nhở cán bộ chiến sỹ thực hiện đúng quy định, xử nghiêm vi phạm.

Sáng nay, Phòng CSGT Hà Nội tổ chức buổi họp tổng kết công tác năm 2019. Phát biểu tại buổi hợp, đại tá Dương Đức Hải – Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, năm qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thủ đô, bảo vệ nhiều kỳ cuộc quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều chương trình phục vụ nhân dân. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác tuần tra xử lý vi phạm theo Nghị định 100, trong hơn 10 ngày ra quân CSGT Hà Nội đã tổng xử lý hơn 52.600 vi phạm, tạm giữ 152 ô tô, 17.777 xe máy, tước 2.374 GPLX.

Một số hành vi vi phạm điển hình như vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, trong 12 ngày đầu năm mới 2020, CSGT Thành phố Hà Nội xử phạt 359 tài xế vi phạm nồng độ cồn, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc.

CSGT Hà Nội nói gì vụ cán bộ vừa lái xe vừa nghe điện thoại? ảnh 1 Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng CSGT Hà Nội.

Đại tá Dương Đức Hải cũng cho biết, vụ cán bộ CSGT bị tố vừa lái xe vừa nghe điện thoại mà các cơ quan báo chí đăng tải không thuộc phòng quản lý.

“Phòng CSGT Hà Nội cũng tiếp thu ý kiến phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí và lấy đó làm gương để các cán bộ, chiến sỹ đảm bảo trong công tác”, thượng tá Dương Đức Hải nói.

Trong năm 2020, CSGT toàn thành phố tiếp tục đảm bao an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ Hội nghị ASEAN, đại hội Đảng các cấp và hướng tới Hà Nội “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, kể cả cán bộ, đảng viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước.

Ngoài ra, CSGT cũng tập trung xử lý các chuyên đề nóng như xe quá khổ quá tải, chở vật liệu, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Đặc biệt, xử lý nghiêm thành phần cộm cán, ngông nghênh lái xe trên đường.

MỚI - NÓNG