Cụ ông đâm trọng thương con gái của 'vợ hờ'

Ở cùng nhà với bà Th. đã 15 năm nhưng không đăng ký kết hôn, mới đây, người đàn ông này đã dùng dao đâm trọng thương con gái bà Th. do mâu thuẫn.
Sáng ngày 9/3, Công an phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc cụ ông 74 tuổi dùng dao đâm trọng thương con gái riêng của “vợ hờ” xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 8/3, tại số nhà 44, ngõ 417, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985), là con gái của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1955; chủ hộ ngôi nhà số 44) đang dẫn con trai 5 tuổi từ tầng 3 xuống dưới nhà thì bất ngờ bị ông Phạm Minh K. (SN 1946) – “chồng hờ” của bà Th. cầm dao lao đâm nhiều nhát về phía 2 mẹ con chị H.

Chị H. dù đã cùng con bỏ chạy nhưng do che cho con nên bị nhiều vết đâm từ ông K. Chị H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Bác sĩ Tạ Văn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà cho biết:“Nạn nhân nói bị bố dượng dùng dao đâm. Qua sơ cứu các y, bác sĩ phát hiện trên cơ thể bệnh nhân có 6 vết đâm ở đầu, vai, sườn, cẳng tay... Hiện bệnh nhân đã được xử lý khâu các vết thương”.

Được biết, ông K. đã về ở như vợ chồng với bà Th. 15 năm rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chị H. là con riêng của bà Th.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.