Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên bị truy tố tội tham ô tài sản

TAND tỉnh Phú Yên nơi xảy ra vụ việc
TAND tỉnh Phú Yên nơi xảy ra vụ việc
Từ năm 2010 đến tháng 8/2017, cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng ba thuộc cấp đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng. 

Ngày 4/6, VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố bốn bị can đều là cựu cán bộ TAND tỉnh này tội tham ô tài sản.

Các bị can bị truy tố gồm, cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước, cựu cán bộ phụ trách kế toán tòa án tỉnh Trương Công Lộc, cựu kế toán tòa tỉnh Ngô Thị Phương Thảo và cựu thủ quỹ Huỳnh Thị Nhã Nhàn.

Trong đó, ba bị can Lê Văn Phước, Trương Công Lộc, Huỳnh Thị Nhã Nhàn bị truy tố tội tham ô tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS 2015 - khung hình phạt cao nhất của tội danh này, tức bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bị can Ngô Thị Phương Thảo bị truy tố tội tham ô tài sản theo khoản 3 Điều 353 BLHS 2015, khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 8/2017, Lê Văn Phước, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên; Trương Công Lộc, Phụ trách kế toán; Ngô Thị Phương Thảo, Kế toán viên và Huỳnh Thị Nhã Nhàn, Thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng mà các bị can có trách nhiệm quản lý.

Theo đó, bị can Phước và Lộc cùng chiếm đoạt tiền chi thanh toán qua lương (từ tháng 7/2013 - tháng 8/2017) với số tiền 1,1 tỷ đồng (làm tròn số); các bị can Phước, Lộc, Nhàn, Thảo chiếm đoạt tiền ngân sách địa phương là 703 triệu đồng và tiền ngân sách trung ương 984 triệu đồng.

Ngoài ra, bị can Lộc còn lập khống chiếm đoạt riêng tiền chi thanh toán qua lương (tháng 6/2013) với số tiền 15 triệu đồng và chi 02 lần khoản tiền may trang phục để chiếm đoạt 43 triệu đồng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.