Cựu giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh bị phạt 30 năm tù?

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 25/9. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 25/9. Ảnh: Tân Châu
TP - Trong gần 5 năm, Công ty Lương thực Trà Vinh vừa thua lỗ vừa thất thoát 814 tỷ đồng. Để che giấu việc kinh doanh thua lỗ, công ty này đã thực hiện lập khống hồ sơ.  

Chiều 25/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh, trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã cho đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ công tố tại phiên tòa nêu quan điểm vụ án.

Lập khống hồ sơ che giấu thua lỗ

Theo công tố, Vinafood 2 là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đến năm 2018 thì cổ phần hóa và Nhà nước còn giữ 51,4% vốn điều lệ. Hệ thống Vinafood 2 bao gồm nhiều đơn vị thành viên, trong đó Công ty Lương thực Trà Vinh là đơn vị hạch toán phụ thuộc. Trong gần 5 năm (từ 2012-2017), Công ty Lương thực Trà Vinh vừa thua lỗ, vừa thất thoát 814 tỷ đồng.

Để che giấu việc kinh doanh thua lỗ nhằm được Vinafood 2 tiếp tục cấp vốn, bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng, Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh Trần Văn Tâm đã chỉ đạo nhân viên báo cáo gian dối, câu kết với một số cá nhân tại các doanh nghiệp bên ngoài lập khống hồ sơ mua bán lúa, gạo, phụ phẩm, nhằm nâng khống hàng tồn kho và công nợ. Dù có kiểm tra, giám sát hàng năm nhưng Vinafood 2 không phát hiện sai phạm của Công ty Lương thực Trà Vinh.

Cho đến ngày 18/11/2017, trong lần kiểm tra, phát hiện tổng số lượng hàng tồn kho thiếu hụt tại thời điểm ngày 31/10/2017 là 83.937 tấn, trị giá 671 tỷ đồng thì Vinafood 2 kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Ngoài ra từ ngày 26/12/2013 đến 30/3/2015, ông Trần Văn Tâm lợi dụng chức vụ quyền hạn đã cùng với các đồng phạm thực hiện hành vi tham ô 5,1 tỷ đồng để hợp thức khoản tiền mua, bán hai căn nhà số 36 Võ Thị Sáu và số 68 Bạch Đằng (TP Trà Vinh) của Vinafood 2, chuyển thành tài sản cá nhân của ông Tâm. Từ năm 2012 đến năm 2017, ông Tâm cùng các đồng phạm cũng đã mua bán khống hàng hóa, rút tiền của Vinafood 2 sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại 127 tỷ đồng.

16 bị cáo đối diện 150 năm tù

Theo công tố, các bị cáo Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng giám đốc Vinafood 2), Vũ Bá Vinh (cựu Trưởng ban kiểm soát nội bộ Vinafood 2), Huỳnh Văn Tranh (cựu Kiểm soát viên Vinafood 2), Trịnh Ngọc Thuận (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán Vinafood 2) đã không thực hiện đầy đủ chức trách, để ông Trần Văn Tâm và đồng phạm lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại 132 tỷ đồng.

Bốn bị cáo này bị đề nghị phạt mỗi bị cáo từ 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo. Bị cáo Trần Văn Tâm bị đề nghị 30 năm tù chung cho 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Mười một bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 24 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường hơn 133 tỷ đồng. Riêng bị cáo Trần Văn Tâm phải nộp lại tiền thu lợi bất chính từ việc cho thuê nhà 36 Võ Thị Sáu, TP Trà Vinh là 432 triệu đồng.

Trong gần 5 năm (từ 2012-2017), Công ty Lương thực Trà Vinh vừa thua lỗ, vừa thất thoát 814 tỷ đồng. Để che giấu việc kinh doanh thua lỗ nhằm được Vinafood 2 tiếp tục cấp vốn, bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng, Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh Trần Văn Tâm đã chỉ đạo nhân viên báo cáo gian dối, câu kết với một số cá nhân tại các doanh nghiệp bên ngoài lập khống hồ sơ mua bán lúa, gạo, phụ phẩm, nhằm nâng khống hàng tồn kho và công nợ.

MỚI - NÓNG