Đặc nhiệm phá đường dây ma tuý 'khủng' tại Sài Gòn

Hai đối tượng Nguyễn Minh Tùng và Đặng Thị Minh tuyết bị bắt.
Hai đối tượng Nguyễn Minh Tùng và Đặng Thị Minh tuyết bị bắt.
TPO - Sau thời gian theo dõi, lực lượng biên phòng Miền Nam đã “cất lưới” chuyên án ma tuý lớn tại TPHCM, bắt 5 người, thu giữ 15kg ma tuý tổng hợp cùng khoảng 50.000 viên thuốc lắc.

Ngày 30/9, thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cùng Công an TPHCM khám phá thành công chuyên án 719K, bắt giữ 5 người, thu giữ 15kg ma túy, 50.000 viên thuốc lắc.

Sau thời gian theo dõi, chiều 29/9, lực lượng chức năng khám phá chuyên án 719K, bắt quả tang nhóm người đang tàng trữ ma túy do Nguyễn Minh Tùng (SN 1985, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu tại đường S4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.

Đặc nhiệm phá đường dây ma tuý 'khủng' tại Sài Gòn ảnh 1 Một đối tượng trong đường dây bị bắt.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Phạm Quang Khiêm (SN 1972), Nguyễn Minh Tùng (SN 1985), Đặng Thị Kim Ngân (SN 1999, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Phúc Huy Chương (SN 1985) và Nguyễn Ngọc Tuân (SN 1990) tại quận Tân Phú, TPHCM và các tỉnh thành khác.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 15kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin cùng khoảng 50.000 viên thuốc lắc và một số tang vật khác. Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.