Đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam dính nghi án ma túy

Phúc XO dính nghi án ma túy và đang bị công an điều tra
Phúc XO dính nghi án ma túy và đang bị công an điều tra
TP - Hôm qua 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã tạm giữ để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc ông Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, thường gọi Phúc XO, chủ quán karaoke XO) có liên quan đến hoạt động tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Phúc tại huyện Hóc Môn.

Trước đó, tối 9/4 cơ quan chức năng TPHCM kiểm tra đột xuất quán Karaoke XO ở đường Tân Thới Nhất quận 12 do ông Phúc làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 80 người dương tính với chất ma túy. Trong số này có đến gần 30 nhân viên của quán karaoke XO.

Hiện công an đã đưa tất cả những người này về trụ sở Công an quận 12 để làm việc. Riêng chủ quán Phúc XO và nhân viên quản lý làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM vì nghi có liên quan đến tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 (TPHCM) cho biết đã có chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại quán Karaoke XO của ông Trần Ngọc Phúc đồng thời yêu cầu Công an quận 12 tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và các đơn vị liên quan để làm rõ hành vi sai phạm xảy ra tại quán này.

Phúc XO là ai?

Phúc XO được dân mạng biết đến nhiều hơn khi xuất hiện ở các sự kiện công cộng với khối lượng vàng, trang sức “khủng” gần 13kg vàng trên người. Có thời điểm ông Phúc mang tới 17kg vàng khi ra đường.

Mới đây trên trang mạng cá nhân, Phúc XO còn khoe đã bỏ ra 1,8 tỷ đồng để đặt làm chiếc mũ nặng 2kg vàng có đính 260 viên kim cương mang chữ XO.

Trên trang mạng cá nhân, Phúc XO cũng đăng tải nhiều clip thể hiện sự chịu chơi của bản thân, từ trang sức bằng vàng đến các món đồ chơi dát vàng như xe máy, ô tô...

Phúc nói mình đeo vàng từ 5 năm về trước vì thầy phong thủy phán, Phúc hợp với vàng, đeo vàng càng nhiều thì càng được may mắn, tài lộc và sức khỏe dồi dào. Phúc chỉ tháo vàng ra lúc đi ngủ và tắm, còn lại thì đeo suốt. Người đàn ông đeo vàng đến “oằn mình” này từng chia sẻ rằng, bản thân có tuổi thơ khá bất hạnh.

Cách đây 25 năm, nhà Phúc XO thuộc dạng khá giả ở quận 10 (TPHCM), thường xuyên có đến 4 chiếc xe tải chở hàng hóa. Tuy nhiên, cũng theo Phúc thì trong một lần lái xe chở hàng đến Long An thì cha Phúc gây tai nạn làm chết 2 người; sau đó, cha Phúc bị phạt 8 năm tù.

Đây cũng là lúc gia đình rơi vào khó khăn, Phúc XO phải nghỉ học khi mới vào lớp 1. Năm 12 tuổi, Phúc XO tự đi làm để kiếm sống, ban đêm học bổ túc văn hóa.

Phúc cũng chia sẻ trên trang mạng cá nhân rằng, đến tuổi trưởng thành, Phúc XO học lái xe rồi làm nghề chạy xe cẩu, xe khách. Cũng trong thời gian này, Phúc XO tập tành làm kinh doanh mua bán dầu ăn và thành công ngoài mong đợi. Từ đây, Phúc bắt đầu trở nên giàu có.

Cách đây khoảng 3 năm, Phúc chuyển sang kinh doanh karaoke và kiếm rất nhiều tiền từ dịch vụ này.

Đại gia đeo vàng nhiều nhất Việt Nam dính nghi án ma túy ảnh 1 Công an tiến hành khám xét nơi ở (x) của Phúc XO

Chủ quán liên đới trách nhiệm gì?

Liên quan đến vấn nạn ma túy  trong các karaoke, bar, luật sư Lê Quang Vũ (giám đốc Cty luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, việc khách đến quán có sử dụng ma túy nhưng chủ quán không biết thì không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng có thể bị xử phạt hành chính vì để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Tuy nhiên, nếu chủ quán biết việc sử dụng ma túy mà vẫn cho khách đến thuê phòng để sử dụng ma túy, hoặc tổ chức cho người khác sử dụng ma túy, thì có dấu hiệu của tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự hiện hành có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Trong trường hợp phạm tội nhiều lần, tổ chức sử dụng ma túy cho nhiều người sử dụng, người chưa thành niên, phụ nữ có thai…thì mức phạt có thể lên đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng, cấm đi khỏi nơi cư trú từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài ra, nếu chủ quán có hành vi tàng trữ chất ma túy hoặc bán, cung cấp ma túy cho khách sử dụng thì có thể xem xét đến tội tàng trữ trái phép chất ma túy (theo Điều 249 hoặc Điều 251 Bộ luật Hình sự hiện hành.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.