Đâm 2 người thương vong rồi tự sát nghi do mâu thuẫn tình ái

Căn nhà ở kiệt 717 Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: V.Q
Căn nhà ở kiệt 717 Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: V.Q
TPO - Bước đầu CQĐT công an Đà Nẵng xác định, nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người chết và 1 người trọng thương trong căn nhà trọ trên đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) là do mâu thuẫn tình ái.

Sáng 25/7, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45 – Công an TP Đà Nẵng, cho biết, vụ án mạng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng tại căn nhà trọ trên đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có thể do mâu thuẫn tình ái, hung thủ của vụ án đã tử vong.

"Theo điều tra ban đầu, chị Trà Thị Ngọc H. (SN 1985, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có quan hệ tình cảm với anh Lê Ngọc V. (SN 1981, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) còn ông Trần C. (SN 1966, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) nghi can của vụ án mạng hiện đã tự sát. Có lẽ cơ quan chức năng sẽ không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra”, ông Dũng nói thêm.

Trước đó, chiều 24/7, những người dân sống xung quanh căn nhà trọ ở kiệt 717 đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nghe tiếng la hét thất thanh và chạy đến thì phát hiện thấy 3 người nằm bất động trên vũng máu: 1 người đã chết, 1 người đang nguy kịch (tử vong trên đường đi cấp cứu) và 1 người bị thương nặng.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hai người tử vong là Trần C. (SN 1966, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Trà Thị Ngọc H. (SN 1985, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Người bị thương nặng ở vùng đầu là Lê Ngọc V. (SN 1981, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), hiện đang cấp cứu ở Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG