Đâm cảnh sát khi vận chuyển hàng chục bánh heroin đi tiêu thụ

TPO - Bị cảnh sát bao vây khi đang vận chuyển 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá bằng xe máy từ Lào về Việt Nam, hai đối tượng đã dùng dao chống trả hòng tẩu thoát nhưng bất thành.

Ngày 1/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án 218S, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, nguồn tin từ trinh sát báo về, phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ với số lượng lớn. Sau đó, PC47 xin chỉ thị của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án mang bí số 218S để đấu tranh, triệt phá.

Đâm cảnh sát khi vận chuyển hàng chục bánh heroin đi tiêu thụ ảnh 1

Đối tượng và tang vật tại CQĐT.

Ngày 30/1, Ban chuyên án phối hợp cùng Đội TTKS Giao thông 1-7 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cùng với các đơn vị liên quan bố trí mai phục tại nhiều điểm thuộc huyện Con Cuông và huyện Tương Dương, biên giới Việt – Lào.

Đến 18h cùng ngày, tại ngã ba xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, CQĐT đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong khi bị vây bắt, hai đối tượng đã dùng hung khí để chống trả nhưng bị cảnh sát tóm gọn sau đó.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá, 1 xe máy, 1 con dao.

Qua khai nhận ban đầu, hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.