Đâm chết 'con nợ' vì không đòi được tiền

Bùi Văn Út Hết tại tòa ngày 20/12. Ảnh: Tân Châu
Bùi Văn Út Hết tại tòa ngày 20/12. Ảnh: Tân Châu
TPO - Xảy ra mâu thuẫn do không đòi được số tiền 5 triệu đồng, Hết rút dao đâm chết anh Dũng.

Hôm nay (20/11), TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Út Hết (SN 1993, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) 16 năm tù, về tội Giết người.

Trước đó ngày 31/7, TAND tỉnh Bến Tre xử lưu động, phạt bị cáo Hết 17 năm tù. Sau án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo vì có bồi hoàn thiệt hại thêm cho gia đình nạn nhân; bị cáo cũng trình bày và chứng minh mình là lao động chính của gia đình, nên cấp phúc thẩm đã giảm án 1 năm tù cho bị cáo.

Theo cáo trạng, tháng 7/2016 Bùi Văn Út Hết có cho anh Đặng Thành Dũng vay 8 triệu đồng, Dũng đã trả vốn và lãi hết 3 triệu đồng, số tiền còn lại Hết đòi nhiều lần nhưng Dũng không trả.

Tối ngày 12/2, Bùi Văn Út Hết mang dao qua nhà Dũng "đòi nợ" thì xảy ra mâu thuẫn nên đã rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hết tẩu thoát khỏi nhà Dũng, đến nhà chị ruột kể lại sự việc. Người chị này đưa Hết đến công an tự thú ngay trong đêm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.