Đâm chết người trong quán nhậu vì bênh cha

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an. Ảnh báo Bình Định
Đối tượng Vinh tại cơ quan công an. Ảnh báo Bình Định
Sau khi nghe ông Đ. (cha Vinh) gọi điện báo về việc ông bị bạn nhậu hành hung, Vinh thủ sẵn dao trong người đến quán nhậu, rồi đâm ông T. tử vong. Sau khi gây nạn, Vinh bỏ trốnnhưng bị công an TP Quy Nhơn bắt gọn sau 4 giờ gây án.

Ngày 10/6, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Vinh (24 tuổi, trú tổ 25, khu vực 5, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lúc 20h tối (8/6), tại quán nhậu trên đường Trần Cao Vân, ông Nguyễn T. (54 tuổi, trú khu vực 4, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) và ông Nguyễn Đình Đ. (cha của Vinh) cùng 5 người khác cùng ngồi uống rượu. Trong lúc ngồi nhậu, giữa ông T. và ông Đ. có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát nhau nhưng không gây thương tích.

Sau đó, ông Đ. gọi điện thoại báo lại sự việc cho con mình là Nguyễn Đình Vinh. Nghe xong, Vinh lấy dao thủ sẵn trong người rồi đến quán nhậu. Tại đây, Vinh và ông T. cãi nhau, sau đó Vinh bất ngờ rút dao đâm ông T. gục ngay tại bàn nhậu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng do vết thương nặng nên ông T. đã tử vong lúc 21h40’ tối cùng ngày.

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn. Công an TP Quy Nhơn đã huy động lực lượng truy tìm. Đến 24h khuya cùng ngày, khi Vinh lẻn về nhà chuẩn bị đồ đạc tiếp tục chạy trốn thì bị các trinh sát mai phục bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.