Đạn găm trúng đầu người phụ nữ

Sau tiếng nổ từ phía bụi tre, bà Hồng ôm đầu kêu cứu. Cảnh sát đang điều tra làm rõ người nổ súng.

Ngày 1/12, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ bà Võ Thị Hồng (64 tuổi, ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) bị bắn trúng đầu.

Nạn nhân cho biết sáng 28/11, khi đang giăng lưới quanh vườn để nuôi gà, bà nghe tiếng nổ phát ra từ phía bụi tre. "Ngỡ mình bị điện giật, tôi ôm đầu kêu cứu. Chồng trong nhà chạy ra thì phát hiện đầu tôi chảy máu nên đưa đến bệnh viện", bà Hồng kể.

Đạn găm trúng đầu người phụ nữ ảnh 1 Bà Hồng và 2 mảnh đạn găm vào đầu nạn nhân.
Bác sĩ Đào Đặng Bảo Ngọc, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, huyết áp tăng cao.

"Qua chụp CT sọ não cắt lớp, chúng tôi phát hiện ở vùng sọ thái dương phải của nạn nhân có dị vật, hộp sọ thái dương phải bị vỡ, tụ máu nội sọ, chấn thương sọ não. Nhóm y, bác sĩ khẩn cấp phẫu thuật cấp cứu gắp dị vật trong đầu bà Hồng ra ngoài trông giống hai mảnh đạn chì", ông Ngọc nói.

Sau 3 ngày điều trị, đến nay, bà Võ Thị Hồng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Người phụ nữ này may mắn thoát chết khi một mảnh đạn găm ngoài hộp sọ, một mảnh nằm ngoài màng cứng.

Theo các bác sĩ, nếu mảnh đạn găm sâu vào hộp sọ thì nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết não sẽ gây tử vong cho nạn nhân.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.