Đăng công khai trên mạng giá làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức

Tang vật vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tang vật vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
TPO - Khi có khách hàng nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả, người này sẽ liên hệ trực tiếp với Tạ Chí Hoàng (ngụ TPHCM - kẻ cầm đầu đường dây làm bằng giả) thông qua tài khoản Zalo mà đối tượng đăng công khai trên trang web, với mức giá làm 1 văn bằng giả dao động từ 1 đến 4 triệu đồng.
 VIDEO: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức tại Huế
Ngày 7/5, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế, cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 420B bắt giữ 4 đối tượng thuộc đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 
Đăng công khai trên mạng giá làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức ảnh 1

Công an tiến hành thủ tục khám xét nơi liên quan đến vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây này là Tạ Chí Hoàng (sinh năm 1992, trú tại An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM), cùng nhiều thành viên liên quan là Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), Ngụy Minh Tá (SN 1995, trú tại phường 4, quận 5, TPHCM), Trần Xuân Lai ( SN 1992, trú Thuận An, huyện Phú Vang, TT-Huế).

Đăng công khai trên mạng giá làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức ảnh 2

 Lực lượng công an tiến hành các hoạt động nghiệp vụ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 30/4 đến ngày 5/5, Tạ Chí Hoàng cùng 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của các cơ quan, tổ chức; thu lợi bất chính khoảng trên 300 triệu đồng.  Khi có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả, khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với Hoàng thông qua tài khoản Zalo mà đối tượng đăng công khai trên trang web, với mức giá dao động từ 1 đến 4 triệu đồng đối với 1 văn bằng, chứng chỉ.

Đăng công khai trên mạng giá làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức ảnh 3

Các con dấu giả bị thu giữ.

Sau khi thống nhất, khách hàng sẽ cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết, hình ảnh cá nhân, loại văn bằng… để phục vụ cho việc làm văn bằng, chứng chỉ giả. Khi hoàn tất, các đối tượng sẽ tiến hành chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát, bưu điện.

Hiện, cơ quan công an tại TT-Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.