Đang xem tivi, bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm

Đang xem tivi ở nhà một mình, bé gái 9 tuổi bị nam thanh niên hiếp dâm, mặc cho bé la hét chống trả.  

Ngày 23/7, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tuấn Kiệt (SN 2003, ngụ xã Xuân Thọ, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

 Theo lời khai của Lê Tuấn Kiệt tại cơ quan Công an, Kiệt có nhà cùng xóm với bé H (9 tuổi). Thường ngày, Kiệt hay sang nhà bé H. chơi.

 Khoảng 9h30 ngày 17/7/2019, Kiệt đi ngang qua thấy H. đang coi tivi 1 mình ở nhà nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé H., Kiệt bế bé vào phòng ngủ thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho bé la hét chống trả.

 Lúc này, bà nội của bé H. nhà bên cạnh nghe tiếng la hét nên chạy qua. Tới nơi, bà thấy Kiệt chạy từ phòng ngủ ra. Bà vào phòng thấy cháu H. hoảng loạn và có dấu hiệu bị xâm hại. Bà nội cùng người thân gặng hỏi, H. đã kể lại toàn bộ sự việc.

 Gia đình đưa bé H. tới công an trình báo. Công an lấy lời khai của bé H. dưới sự giám hộ của gia đình và trưng cầu giám định.

 Công an đã triệu tập Lê Tuấn Kiệt tới làm việc. Tại cơ quan công an, Kiệt đã khai và nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.