Đánh rơi tiền công ty, bị truy tố tội… tham ô

TPO - Vụ “kỳ án” chỉ có một bị can xảy ra ở Quảng Ninh, có nhiều điều khá lạ lùng. Tòa án nhân dân TP Cẩm Phả sẽ mở phiên tòa xét xử công khai vụ án này vào ngày 19/12.

Bị cáo Nguyễn Trung Thắng (sinh năm 1983, trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nguyên là nhân viên Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Cổ phẩn Cơ Kim Khí Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) có trụ sở tại Hà Nội. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), ông Thắng đã “tham ô” của Công ty Việt Mỹ 41.325.000đ.

Liên tục thay đổi tội danh

Chỉ trong thời gian ngắn, không xuất hiện tài liệu, chứng cứ mới, nhưng Cơ quan điều tra Công an TP Cẩm Phả (CQĐT) đã hai lần thay đổi tội danh với bị can Nguyễn Trung Thắng.

Cụ thể, ngày 19/02/2019, ông Thắng bị khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 05/3/2019, CQĐT có bản Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố ông Thắng theo tội danh đã nêu.

Nhận được yêu cầu điều tra bổ sung của Viện kiểm sát, ngày 20/5/2019, CQĐT đã thay đổi tội danh với ông Thắng, chuyển từ “Lạm dụng tín nhiệm…” sang “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ngày 31/5/2019, CQĐT ra bản Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát truy tố ông Thắng theo tội danh mới.

Sau đó, hồ sơ lại được chuyển trả, và ngày 20/6/2019, CQĐT một lần nữa thay đổi tội danh với ông Thắng, chuyển từ “Lạm dụng chức vụ…” sang “Tham ô tài sản”, đồng thời bắt tạm giam ông Thắng. Ngày 09/8/2019, CQĐT tiếp tục có Kết luận điều tra bổ sung. Lần này Viện KSND TP Cẩm Phả đã ra Cáo trạng truy tố ông Thắng ra tòa để xét xử.

Về việc trong thời gian ngắn khởi tố ông Thắng ba tội danh khác nhau, luật sư Đinh Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) bào chữa cho ông Thắng nhận định: “Các yếu tố cấu thành tội phạm đối với hành vi của ông Thắng chưa vững chắc. Bị can đang kêu oan và chúng tôi sẽ bào chữa theo hướng hành vi của bị can không cấu thành tội phạm”.

Đánh rơi tiền, bị khởi tố

Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Cẩm Phả, trong số tiền hơn bốn mốt triệu đồng ông Thắng bị cáo buộc “tham ô” của công ty Việt Mỹ, có ba mươi triệu đồng ông Thắng đánh rơi mất sau khi nhận tiền bán hàng của đại lý.

Cụ thể, ngày 01/9/2018, ông Thắng đã thu số tiền bán hàng của Đại lý Cải Mến tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) 59.620.000đ. Trên đường từ Vân Đồn về nhà mình, ông Thắng đánh rơi mất cọc tiền 30.000.000đ. Ngày 5/9/2018, ông Thắng chuyển vào tài khoản Công ty Việt Mỹ 29.620.000đ, và báo cáo Công ty về việc đánh rơi mất 30.000.000đ.

Sau sự việc này, ông Thắng đề nghị Công ty Việt Mỹ cho ông ghi nợ số tiền 30.000.000đ và cho ông trả dần bằng cách trừ vào lương hằng tháng. Công ty Việt Mỹ không chấp nhận, yêu cầu ông Thắng phải trả ngay cho Công ty toàn bộ số tiền đã đánh mất.

Do hai bên không thống nhất được quan điểm, Công ty Việt Mỹ đã làm đơn tố cáo ông Thắng “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Công ty, trong đó có số tiền ông Thắng đã đánh rơi, làm mất. Điều lạ hơn là CQĐT và Viện KSND TP Cẩm Phả đã khởi tố và truy tố ông Thắng về hành vi “Tham ô tài sản” đối với cả số tiền ông Thắng đã đánh rơi mất!

Dấu hiệu vi phạm Luật Lao động

Luật sư Vũ Quang Ninh (Đoàn luật sư Quảng Ninh, cùng bào chữa cho ông Thắng) cung cấp cho PV bảng lương của ông Thắng tại Công ty Việt Mỹ. Theo đó, lương tháng 7/2018 của ông Thắng là 7.252.000đ, tuy nhiên ông Thắng chỉ được thực lĩnh 953.915đ (tức là chỉ được thực lĩnh 13% tiền lương).

Lý do chỉ được thực nhận 13% tiền lương, đó là ông Thắng bị Công ty Việt Mỹ “phạt” hàng loạt khoản tiền khá vô lý, gồm: Phạt do chậm thu tiền đại lý, để nợ tồn đọng (807.585đ); phạt do nợ tồn đọng từ tháng trước (505.500đ); phạt do nghỉ không phép (300.000đ); phạt do không đủ định mức (150.000đ); phạt do không mở được đại lý mới (100.000đ); khấu trừ công nợ cá nhân (4.115.000đ); khấu trừ tiền công đoàn và thế chấp tại Công ty (320.000đ).

Theo luật sư Ninh, Công ty Việt Mỹ “phạt” và “khấu trừ” người lao động đến 87% tiền lương là vi phạm nghiêm trọng Điều 101 Bộ luật Lao động 2012: “Chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động”; “Mức khấu trừ không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động”.

Luật sư Ninh cho biết thêm, không chỉ bị “phạt” gần hết lương, ông Thắng còn bị Công ty Việt Mỹ chậm trả lương và chậm trả các khoản tiền ông Thắng đã ứng ra để thực hiện công việc của Công ty. “Ngoài 30 triệu đồng đánh mất, số tiền hơn 11 triệu đồng ông Thắng bị cáo buộc tham ô, trên thực tế đây là số tiền ông Thắng tự ứng trước tiền hàng của Công ty do ông thu về, để tái sản xuất sức lao động cho bản thân, do Công ty chậm lương và chậm hoàn ứng các khoản ông đã ứng ra trước đó. Ra tòa, chúng tôi sẽ chứng minh vấn đề này”.

Được biết, Tòa án nhân dân TP Cẩm Phả sẽ mở phiên tòa xét xử công khai vụ án vào ngày 19/12/2019.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.