'Đập đá' tập thể, ném lựu đạn giả dọa cảnh sát

Hai cây mã tấu cùng quả lựu đạn giả được cảnh sát tạm giữ
Hai cây mã tấu cùng quả lựu đạn giả được cảnh sát tạm giữ
Kiểm tra căn nhà tại huyện Long Hồ (Vĩnh Long), cảnh sát phát hiện nhóm 5 thanh niên (4 nam, 1 nữ) đều dương tính với ma tuý, cùng nhiều mã tấu và lựu đạn giả.

Khoảng 1h sáng 27/2, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) kiểm tra căn nhà tại ấp Long Hưng (xã Thanh Đức), phát hiện nhóm 5 thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma tuý. Khám xét hiện trường, cảnh sát tạm giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý đá, 2 cây mã tấu, cùng quả lựu đạn giả.

Cả nhóm được đưa về trụ sở cảnh sát làm việc và khai tên: Trần Văn Năng (32 tuổi), Lê Võ Văn Chí (23 tuổi), Thạch Hương (30 tuổi), Đặng Hoàng Phúc (32 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) và Hà Ngọc Hân (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Kiểm tra nhanh đối với nhóm thanh niên này, tất cả đều dương tính với ma tuý. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra. “Khi lực lượng đến kiểm tra, nhóm thanh niên này có thái độ bất hợp tác và đóng cửa cố thủ bên trong”, một cán bộ điều tra cho hay. Trong thời gian nhóm thanh niên này cố thủ trong căn nhà thì hai cây mã tấu được vứt ra ngoài cùng với trái lựu đạn. Cảnh sát đã phối hợp với lực lượng quân sự địa phương kiểm tra và phát hiện quả lựu đạn không có tính sát thương, thường được dùng trong các cuộc diễn tập.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG