Đập phá doanh nghiệp, đánh ba công an bị thương

Hiện trường công ty bị đập phá Ảnh: Trường Nguyễn
Hiện trường công ty bị đập phá Ảnh: Trường Nguyễn
TP - Trong đêm tối, hàng trăm người dân xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) ùa vào đập phá máy móc, tài sản của Cty CP Khoáng sản Sài Gòn-Quảng Ngãi khai thác titan trên địa bàn. Các đối tượng quá khích tấn công cả lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ trật tự, khiến 3 chiến sĩ bị thương.

> Không hỗ trợ, nhà máy sẽ ngừng hoạt động
> Hà Nội: Côn đồ hành hung cư dân

Sự việc diễn ra trong hai đêm 22 và 23-1, tại điểm khai thác titan của công ty này nằm cách không xa vị trí con tàu cổ vật bị chìm ở thôn Châu Thuận Biển.

Những bảo vệ và công nhân Cty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quảng Ngãi chưa hết hãi hùng, kể lại cảnh những người dân từ trong bãi dương và đồi cát tấn công họ.

“Tôi vừa từ nhà tới gần công ty thì bị họ tấn công. Đá ném ào ào, phải chạy thục mạng ra phía biển”, ông Nguyễn Mạnh, bảo vệ công ty cho biết. Toàn bộ 18 công nhân và bảo vệ phải chạy lên đồi cát.

Đêm 23-1, các đối tượng gây rối nhanh chóng cắt dây điện thoại, đập vỡ bóng đèn để khó bị nhận diện.

Tại hiện trường, phòng làm việc bị xới tung, giấy tờ sổ sách, bàn ghế bị đập phá, đá vụn, gậy gộc khắp nơi... Khi công an tới giữ trật tự, thì bị nhiều đối tượng quá khích tấn công bằng gạch đá, gậy gộc, khiến 3 chiến sĩ bị thương, xe ô tô bị đập phá.

Cty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định cấp phép khai thác titan trên diện tích 78 ha từ năm 2009, thời hạn khai thác 5 năm.

Đây là vùng đất hoang hóa và đã được đưa vào quy hoạch xây dựng cảng Dung Quất 2. Tuy nhiên từ đó đến nay, công ty khai thác titan không thể lắp đặt thiết bị để hoạt động, bởi thường xuyên bị người dân địa phương gây rối, ngăn chặn.

Ngày 10-1, chính quyền địa phương thông báo việc công ty sẽ khai thác thí điểm 6,8 héc ta, khiến tình hình tiếp tục nóng lên. Người dân dựng lều trước trại của công ty, xe chở thiết bị về thì bị một số đối tượng tìm cách đập phá.

Lý do của những phản ứng trên, đó là người dân cho rằng khai thác titan sẽ gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn nước.

Hiện, lực lượng công an đã lập biên bản, ghi nhận những tài sản bị đập phá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG