Để con trớ trên ô tô khách, hai người bị truy sát dã man

Anh Yên và anh Công nhập viện sau khi bị truy sát.
Anh Yên và anh Công nhập viện sau khi bị truy sát.
TPO - Không may để con nôn trên chiếc xe ô tô chở khách, anh Yên và một người bạn bị khoảng 10 đối tượng dùng hung khí đánh bất tỉnh.

Anh Trần Huy Yên (SN 1981, quê xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) cho biết, ngày 1/6, gia đình anh thuê nhà xe Trường Minh (trụ sở tại xã Sơn Trúc, huyện Ân Thi) đi du lịch tại tỉnh Quảng Ninh. Trên xe lúc này có tổng cộng 30 người và một lái xe.

“Đến trưa ngày 3/6, khi xe di chuyển trở về gần cổng trụ sở UBND xã Tân Phúc (huyện Ân Thi) thì con anh Yên uống sữa bị trớ ra xe. Lúc này tài xế tên Trường nói nôn trớ ra xe thì phải dọn, sau đó hai bên xảy ra cãi vã”- anh Yên nói.

Cũng theo lời anh Yên, trên xe lái xe dọa đánh và có gọi điện cho ai đó. Khi về đến cổng UBND xã Tân Phúc có hơn 10 người đi taxi chờ sẵn phía dưới.

“Tôi cùng vợ con không dám xuống xe vì sợ bị những người kia đánh và định gọi người ra giúp đỡ nhưng đã bị nhóm thanh niên lạ mặt lên tận xe dùng tay chân và gạch đánh tới tấp đến khi tôi gục xuống.” – anh Yên kể.

Thấy bạn bị đánh, anh Bùi Văn Công (SN 1985, trú xã Đào Dương, huyện Ân Thi) đi cùng chuyến xe lao vào can ngăn thì bị nhóm người trên rút dao phóng lợn, tuýp sắt truy sát. Anh này bị chém vào đầu, tay và chân…

Sau khi sự việc anh Công và anh Yên đã làm đơn trình báo sự việc gửi đến công an huyện Ân Thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Một cán bộ công an huyện Ân Thi cho biết đã nhận được đơn trình báo và đang tiến hành làm rõ vụ việc. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.