Đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý facebooker tung 'tin vịt' về tỏi Lý Sơn

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công an vào cuộc hỗ trợ xác minh, truy tìm chủ tải khoản facebook Lương Hoàng Anh đăng thông tin sai sự thật về cô đơn ở Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Ngày 6/2, Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ xác minh, truy tìm facebooker Lương Hoàng Anh để xử lý về việc đưa tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn.
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý facebooker tung 'tin vịt' về tỏi Lý Sơn ảnh 1 Tỏi Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Ngọc 
“Sau khi vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định tài khoản facebook Lương Hoàng Anh ở TPHCM. Do đó, Công an tỉnh có văn bản gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) hỗ trợ xác minh, làm rõ danh tính và sau đó đưa ra hướng xử lý đối với chủ tài khoản facebook này”, Đại tá Võ Văn Dương nói. Trước đó vài ngày, tài khoản facebook Lương Hoàng Anh đã đưa dòng trạng thái khá dài về tỏi cô đơn Lý Sơn và cách sử dụng tỏi.  Đáng chú ý, trong đó có nội dung: “Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi Cô Đơn Lý Sơn, Mỵ không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này. My sẽ để 9kg biếu gia đình và bạn thân. Còn lại My đóng gói 300gr chia cho mỗi người đăng ký theo thứ tự từ trên xuống dưới…”.
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý facebooker tung 'tin vịt' về tỏi Lý Sơn ảnh 2 Những thông tin trả lời bình luận với cộng đồng mạng gây bức xúc từ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh. Ảnh chụp màn hình
Trả lời các bình luận phản ứng bởi cộng đồng mạng, facebook Lương Hoàng Anh còn khẳng định: “Mấy chục gia đình có con mồ côi ở đảo Lớn là vì ung thư do sống trong môi trường thuốc trừ sâu, có những đứa trẻ chết cả cha lẫn mẹ do ung thư, đa số sống nghề trồng hành tỏi. Chỉ sợ làm ra ngô ra khoai thì khách du lịch không dám đến Lý Sơn nữa ấy. Nếu cơ quan chức năng vào cuộc thì tốt quá…”.
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý facebooker tung 'tin vịt' về tỏi Lý Sơn ảnh 3 Người dân Lý Sơn thu hoạch tỏi. Ảnh Nguyễn Ngọc
Theo ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, những thông tin trên không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng tỏi - đặc sản nổi tiếng của huyện. Cây tỏi là cây trồng đặc trưng và chủ lực của huyện đảo Lý Sơn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Do đó, hành vi đưa thông tin không đúng sự thật như trên sẽ gây thiệt hại kinh tế cho người dân, cần phải được xử lý nghiêm.                                                                    
MỚI - NÓNG