Đề nghị truy tố thanh niên đâm chết du khách ở phố Tây Sài Gòn

Hưng bị nhà chức trách đề nghị truy tố tội giết người. Ảnh: Công an cung cấp
Hưng bị nhà chức trách đề nghị truy tố tội giết người. Ảnh: Công an cung cấp
Sau 5 tháng điều tra, nhà chức trách đề nghị truy tố Hưng về hành vi dùng thanh sắt đâm chết du khách nước ngoài khi bị đòi tiền nhầm người.

Ngày 13/11, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Quốc Hưng (20 tuổi, ở quận 1) về tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 21/6, anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại quận 1) và bạn đến hẻm 186 Bùi Viện nói Hưng bán ma túy giả. Hai người ngoại quốc một mực đòi thanh niên 20 tuổi phải trả lại tiền.

Dù được bị can giải thích là không bán ma túy, nhưng 2 du khách vẫn chạy theo cự cãi. Tức giận, thanh niên này đã lấy thanh sắt đâm trúng lưng, khiến Pendeeton Marshall Stephen tử vong.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn. Biết cảnh sát đang truy lùng gắt gao, ngày 3/7, nghi phạm đến công an đầu thú. Nhà chức trách cho biết năm 2011, Hưng từng có hành vi trộm cắp tài sản và được đưa vào trường giáo dưỡng.

Sau khi trở về, Hưng nghiện ma túy nên năm 2015, anh ta được đưa đi cai nghiện theo dạng bắt buộc. Đến tháng 2/2017, người này được hồi gia.

Về phía nạn nhân, gia đình người xấu số đã ủy quyền cho một công ty làm đơn xin hỏa táng mang tro cốt con trai về nước và không yêu cầu bồi thường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.