Dì ruột Phan Sào Nam rơi nước mắt trước mức án 3 năm tù treo

Bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột Phan Sào Nam
Bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột Phan Sào Nam
TPO - Dì ruột bị cáo Phan Sào Nam - người phụ nữ cũng nuôi nấng cháu mình khi chị gái ly hôn và đã tin tưởng, giúp sức cháu mình tổ chức đánh bạc đã bật khóc khi bị đề nghị nhận 3 năm tù treo.

Chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa ra mức hình phạt đề nghị và quan điểm giải quyết vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng.

Theo kiểm sát viên, bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch CNC cần nhận mức hình phạt từ 11 - 13 năm tù; Phan Sào Nam - nguyên GĐ Cty VTC online bị đề nghị nhận từ 6 - 7 năm tù cùng về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Tiếp đến, kiểm sát viên đề nghị phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ 7 đến 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột Phan Sào Nam được xác định đã giúp cháu mình “rửa” 236 tỷ đồng có được từ hoạt động tổ chức đánh bạc thành tiền sạch bằng cách mua bán bất động sản nên bị truy tố về tội “Rửa tiền”.  

Theo người giữ quyền công tố, giai đoạn đầu điều tra, Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo nhưng sau đó đã nhận thức hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. 

Kiểm sát viên cho rằng khi lượng hình cần xét bị cáo Hương giúp cháu phạm tội do có quan hệ ruột thịt, từng nuôi nấng Phan Sào Nam khi bố mẹ bị cáo ly dị. Mặt khác, tội “Rửa tiền” tuy được quy định từ lâu nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế.  Do đó, cần xem xét tuyên bị cáo Hương mức phạt dưới khung và không cần cách ly khỏi xã hội. Tổng kết, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt Phan Thu Hương án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Phía dưới, bị cáo này lặng lẽ lau nước mắt.

Dì ruột Phan Sào Nam rơi nước mắt trước mức án 3 năm tù treo ảnh 1 Bị cáo Lưu Thị Hồng - TGĐ Cty CNC.
Một bị cáo khác, Lưu Thị Hồng - TGĐ Cty CNC được xác định đã thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, ký hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, bị cáo Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc.

Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc, bị cáo Hồng đã đưa 600 triệu đồng cho C50 tiêu Tết nhưng đã chủ động khai báo trong quá trình điều tra và được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ. Vì vậy, kiểm sát viên đề nghị phạt “bóng hồng” này án 15 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - Phó GĐ Trung tâm thanh toán trực tuyến CNC cũng nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club và đối soát doanh thu với các trung gian thanh toán.

Qua đây, Tuấn thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng và hiện đã nộp khắc phục trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc trên cổng game Rikvip/Tip.Club với số tiền hàng trăm triệu trong một lần đặt cửa. 

Do đó, Nguyễn Quốc Tuấn bị kiểm sát viên đề nghị tuyên phạt từ 33 - 39 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, được trừ 7 tháng tạm giam.

MỚI - NÓNG