Điên cuồng bắn súng điện vào công an sau khi trộm xe Exciter

Tên trộm hung hãn Nguyễn Văn Hiển tại cơ quan công an.
Tên trộm hung hãn Nguyễn Văn Hiển tại cơ quan công an.
TPO - Bị truy đuổi ráo riết sau khi lấy trộm một chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha Exciter tại thị xã Hương Thủy (TT-Huế), Nguyễn Văn Hiển đã rút súng điện chống trả quyết liệt lực lượng công an.

Chiều 9/7, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, Công an thị xã Hương Thủy vừa bắt giữ đối tượng sử dụng súng tự chế để trộm cắp tài sản

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1997, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiển khai nhận: Khoảng 11h trưa ngày 7/7, đối tượng điều khiển xe mô tô đi từ Quảng Ngãi ra Hà Tĩnh. Khi đến địa phận xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), Hiển phát hiện một chiếc xe mô tô hiệu Exciter dựng trước một nhà dân không có người trông coi, nên lẻn vào dắt trộm xe.

Điên cuồng bắn súng điện vào công an sau khi trộm xe Exciter ảnh 1

Dao, súng điện, vam phá khóa xe gắn máy... công an thu giữ được từ tên trộm vừa mãn hạn tù Nguyễn Văn Hiển.

Trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, Hiển bị người dân và lực lượng Công an xã phát hiện, truy bắt.

Với bản chất côn đồ, liều lĩnh, Hiển đã sử dụng súng bắn điện mang theo chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi. Tuy nhiên ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Hiển.

Qua mở rộng điều tra, đối tượng Hiển còn khai nhận, từ trong hai ngày 6 và 7/7, đối tượng đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác tại Đồng Nai và Quảng Ngãi.

Được biết, Nguyễn Văn Hiển từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù đầu năm 2020.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.