Điều tra bổ sung vụ Tuấn 'khỉ' bắn 7 người

Tuấn “khỉ” – đối tượng bắn thương vong 7 người chấn động TPHCM hồi đầu năm nay Ảnh: CA cung cấp
Tuấn “khỉ” – đối tượng bắn thương vong 7 người chấn động TPHCM hồi đầu năm nay Ảnh: CA cung cấp
TP - Hôm qua (2/10), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã trả hồ sơ cho VKS cùng cấp, đề nghị tiếp tục điều tra bổ sung vụ Tuấn “khỉ” bắn 7 người thương vong ở huyện Củ Chi, TPHCM, hồi đầu năm nay.

Trước đó vụ án đã được Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng, chuyển TAND TPHCM để xem xét mở phiên tòa xét xử 19 bị can trong vụ Tuấn khỉ bắn 7 người thương vong. 19 bị can này bị truy tố về các tội gồm: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo hồ sơ vụ án, vào các ngày 29 và 30/1, tại một sòng bạc ở Củ Chi, TPHCM, đối tượng Lê Quốc Tuấn ( còn gọi là Tuấn “khỉ”, SN1987,lúc đó là Thượng úy cảnh sát thuộc Công an quận 11, TPHCM) đã dùng súng AK bắn 7 người, làm 5 người chết, 2 người bị thương. Đối tượng này còn cướp 3 xe môtô và  800 triệu đồng tiền mặt. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, trong quá trình trốn truy nã bị lực lượng chức năng phát hiện vây bắt, Tuấn đã dùng súng chống trả quyết liệt nên bị bắn chết. Cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Quốc Tuấn. Bị can Phạm Thanh Tâm  ( còn gọi là Tý bà dòm) được xác định là người trước đó đã trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng một túi đạn, mang về Việt Nam đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. 

Tuấn “khỉ” đã sử dụng  khẩu súng AK mà Phạm Thanh Tâm cung cấp, gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người. Sau khi cướp được 800 triệu đồng ở sòng bạc, Tuấn “khỉ” đã đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Tâm sau đó đã cùng đồng bọn cất giấu số tiền trên.  Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh,  và Trần Anh Thi dù biết 800 triệu đồng là của Tuấn “khỉ” do cướp được đưa cho Phạm Thanh Tâm , nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an.

Các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt  bị cáo buộc đã tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném súng K54 và 7 viên đạn.

Đặc biệt trong vụ án này, các bị can: Nguyễn Duy Khang, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè và Nguyễn Kim Ngân, biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết người để cướp tài sản, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ Lê Quốc Tuấn trong thời gian Tuấn lẩn trốn, nên bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Bị can Đặng Trung Ngọc bị cáo buộc  dù biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng AK bắn chết người để cướp tài sản và biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan công an nên bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Lý do TAND TPHCM không mở phiên tòa và trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung là do vụ án có nhiều bị can, có nhiều vấn đề chưa làm rõ; phần các gia đình bị hại đòi bồi thường thiệt hại cũng cần được làm rõ hơn... Vì vậy Tòa án chưa thể đưa ra xét xử như truy tố của cáo trạng. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.