Điều tra gã biến thái có hành vi dâm ô và hiếp dâm 2 cháu gái

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý đối tượng Lượng Tấn Bửu (SN 1991, ngụ quận 5) về 2 hành vi dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

Chiều 12/4, trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội phó Đội điều tra tổng hợp – Công an quận 5 cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lượng Tấn Bửu (SN 1991, ngụ quận 5) về 2 hành vi dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

Theo Công an quận 5, tối 11/4, tại khu vực công viên phường 6 (quận5, TPHCM) có 3 cháu bé gái (trong độ tuổi 8-10 tuổi) chơi đùa.

Điều tra gã biến thái có hành vi dâm ô và hiếp dâm 2 cháu gái ảnh 1 Đối tượng Bửu dẫn giải về trại tạm giam. Ảnh Văn Minh

Lúc này, Lương Tuấn Bửu đi đến bắt chuyện và chơi cùng 3 cháu bé. Sau đó, Bửu đã có hành vi sàm sỡ vào vùng nhạy cảm của bé gái D (8 tuổi). Quá hoảng sợ, bé D đã bỏ chạy về nhà.

Chưa dừng lại, Bửu còn tấn công, hiếp dâm bé gái N (9 tuổi). Bé N khóc to nên sau đó Bửu đã bỏ đi. Lúc bé N về nhà nói lại với gia đình mới hay chuyện. Ngay sau đó, gia đình bé N đã đến công an tố cáo.

Công an quận 5 tiếp nhận thông tin, xác minh Lương Tuấn Bửu là đối tượng có hành vi trên. Ngay sau đó, Bửu đã bị công an mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Bửu thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô và hiếp dâm 2 bé gái trên. Hiện Cơ quan CSĐT-Công an quận 5 đang củng cố hồ sở để điều tra, xử lý đối tượng này.

Theo trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội phó Đội điều tra tổng hợp - Công an quận 5, khi xảy ra những vụ việc tương tự, nạn nhân và gia đình không nên che giấu, mà nên trình báo ngay với công an. Việc này giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng thu thập thông tin, đưa nạn nhân đi giám định kịp thời để thu thập chứng cứ. Nếu để lâu sẽ mất hết giấu vết ảnh hưởng đến quá trình thu thập chứng cứ, điều tra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...