Điều tra nhóm phụ nữ áp tải nhân viên Spa ra cầu để đánh

Chị V đang điều trị tại bệnh viện
Chị V đang điều trị tại bệnh viện
TPO - Nhóm phụ nữ 4 người đến tiệm Spa B. khống chế chị V. lên taxi, áp tải đến cầu Phan Đình Phùng rồi đánh đập dã man.

Chiều 10/10, Công an TP Pleiku, Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến việc không chế nữ nhân viên Spa B. là Dương T.V. (SN 1995, phường Thống Nhất, TP Pleiku) lên taxi, áp tải đến cầu Phan Đình Phùng (TP Pleiku) rồi đánh đập.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Lê Thị Thanh Tuyền (SN 1993, tổ 2, phường Phù Đổng, TP Pleiku); Cao Thị Kiều Trang (SN 1993, tổ 8, phường Hội Phú, TP Pleiku); Lã Thị Ngọc Mai (SN 1988, tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai); Trần Thị Kim Anh (SN 1988, phường Diên Hồng, TP Pleiku).

Nhóm Nhóm phụ nữ tại cơ quan điều tra

Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định, trước đó Lê Thị Thanh Tuyền có mâu thuẫn với chị V., nên khoảng 19h ngày 7/10, Tuyền cùng với Trang, Mai, Anh đã đến Spa B. (đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đỗ, TP Pleiku), lôi V. lên taxi rồi chở đến cầu Phan Đình Phùng, cách đó khoảng 2,5km. Tại đây, nhóm đối tượng trên đánh đập chị V. dã man. Sau đó chị V. phải vào bệnh viên ĐK tỉnh Gia Lai cấp cứu với nhiều vết thương.

“Em hỏi vì sao lại đánh em, người tên Tuyền nói thích thì đánh thôi. Em cũng không biết người tên Tuyền này là ai”- Chị V. hoang mang kể.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.                                  

MỚI - NÓNG