Điều tra vụ cô gái bị cướp kéo lê gần 30m trên đường

TPO - Em L.T.H.A dừng xe bên lề đường nghe điện thoại thì bất ngờ bị cướp chạy xe máy giật điện thoại. Vì cố giữ tài sản, cô gái đã bị tên cướp kéo lê hàng chục mét trên đường. Vụ việc khiến dư luận địa phương bức xúc.

Trưa 12/3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đang khẩn trương điều tra, đồng thời truy tìm kẻ cướp tài sản gây thương tích đối với em L.T.H.A (19 tuổi, quê ở Đồng Tháp, sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn Bình Dương).

Trước đó, vào chiều ngày 11/3, sau khi tan học nữ sinh A. điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc thuộc phường Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉn Bình Dương thì dừng xe sát lề đường nghe điện thoại. Lúc này, bất ngờ có 2 người mặc áo đen đi trên một xe máy lao nhanh từ phía sau đến giật điện thoại của A. Theo phản xạ, nữ sinh giằng lại chiếc điện thoại thì bị hai tên cướp kéo lê cả người lẫn xe gần 30 mét trên đường.

Điều tra vụ cô gái bị cướp kéo lê gần 30m trên đường ảnh 1 Hiện trường vụ cướp

Nghe tiếng hô hoán, người dân địa phương chạy đến xem thì thấy nữ sinh A. nằm bất tĩnh trên đường cùng chiếc xe máy. Phát hiện phía trước có 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên người dân rượt đuổi nhưng không kịp.

Lúc bấy giờ, người dân đưa A. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Do bị kéo lê trên đường nên nạn nhân bị nhiều vết thương trên người, khâu nhiều mũi trên đầu, tâm lý hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Công an TX. Thuận An đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, đồng thời truy tìm đối tượng cướp giật tài sản gây thương tích cho nạn nhân.

MỚI - NÓNG