Điều tra vụ nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ

nhiều người theo dõi vụ việc tại nhà nghỉ Thùy Duyên
nhiều người theo dõi vụ việc tại nhà nghỉ Thùy Duyên
TPO - Nhân viên nhà nghỉ gõ cửa nhiều lần để vào dọn dẹp phòng nhưng không thấy khách trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chủ nhà nghỉ mở cửa phòng để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện khách đã chết.

Ngày 15/9, cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh K’Nick (19 tuổi, trú xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Lâm Đồng) tại nhà nghỉ Thùy Duyên (thôn 4, xã Đinh Trang Hòa, Di Linh).

Trưa hôm trước (ngày 14/9), nữ nhân viên của nhà nghỉ Thùy Duyên đã nhiều lần gõ cửa phòng của anh K’Nick để dọn vệ sinh nhưng không thấy động tĩnh gì. Nghi có chuyện chẳng lành, người này nhanh chóng báo vụ việc với chủ nhà.

Khi mở cửa phòng để kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện anh K’Nick đã chết trong tư thế treo cổ trên thanh sắt, một dụng cụ dùng để mắc màn che cửa sổ.

Chiều tối cùng ngày, cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh đã tiến hành khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, qua đó phát hiện trong căn phòng mà anh K’Nick thuê để ở có một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Cơ quan chức năng đã tịch thu các tang vật để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên này.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.