Đình chỉ công tác phó trưởng ấp bắn người

Mâu thuẫn trong gia đình, phó trưởng ấp một xã ở tỉnh Long An dùng súng công cụ hỗ trợ bắn bị thương một người họ hàng.

Trưa 6/3, UBND xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã quyết định đình chỉ công tác để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về việc ông Nguyễn Quang Tiến (SN 1956), phó trưởng ấp 4 phụ trách an ninh, sử dụng súng công cụ hỗ trợ sai chức năng, nhiệm vụ.

Khoảng 19 giờ ngày 28/2, trên đường về nhà ở khu vực ấp 4, xã Hựu Thạnh, anh Nguyễn Phát Huy (SN 1985, làm tài xế) gặp ông Tiến (họ hàng với anh Huy) đi ngược chiều. Lúc này, ông Tiến chặn xe, buộc anh Huy dừng lại và cự cãi lớn tiếng chuyện nội bộ họ hàng.

Lời qua tiếng lại dẫn tới mâu thuẫn gay gắt, bất ngờ phó trưởng ấp móc súng (loại công cụ hỗ trợ) ra bắn anh Huy. Viên đạn trúng anh Huy gây chảy máu. Nạn nhân chạy vào nhà trốn nhưng ông Tiến tiếp tục bắn cho đến khi hết đạn. 

Theo người dân khu vực này, giữa ông Tiến với gia đình anh Huy đang tranh chấp đất đai, chờ chính quyền giải quyết.

Đình chỉ công tác phó trưởng ấp bắn người ảnh 1 Anh Nguyễn Phát Huy kể lại việc mình bị bắn.

Lãnh đạo UBND xã xác nhận ông Tiến là cán bộ ấp có năng lực và giải quyết tốt tình hình trật tự xã hội trong ấp. Do đó, chính quyền mong muốn huyện sớm làm rõ vụ việc.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG