Đình chỉ điều tra bị can chém 12 người thương vong vì tâm thần

Thạch Sà Khêl khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Thạch Sà Khêl khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Hơn một tháng đưa Thạch Sà Khêl đi giám định, Công an Bạc Liêu xác định bị can này tâm thần nên không truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ chém chết 3 người và làm 9 ngươi trọng thương.

Chiều 12/9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có kết quả giám định tâm thần của bị can Thạch Sà Khêl (35 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Theo kết quả, Khêl mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cùng với việc đình chỉ điều tra bị can, Công an tỉnh Bạc Liêu có quyết định đưa Khêl đến Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai) để điều trị bệnh bắt buộc.

Hơn một tháng trước, Khêl gây ra án mạng kinh hoàng ở ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội) khi cầm dao rượt chém 12 chục người. Hậu quả làm 9 người bị trọng thương và 3 nạn nhân thiệt mạng là bà Hồ Thị Trầm (93 tuổi), em Hồ Thị Bích Ngọc (9 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi).

Trong 9 nạn nhân bị thương, bà Huỳnh Thị Hòa (63 tuổi) liệt nửa người. Riêng Trương Anh Phương (21 tuổi) không chỉ bị thương mà còn có con gái thiệt mạng (bé Quyên) và con trai Dương Chấn Huy (3 tuổi) bị thương.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.