Đình chỉ một Phó viện trưởng kiểm sát để xác minh tiêu cực

TPO - Viện kiểm sát Hà Nội đã đình chỉ một Phó viện trưởng kiểm sát quận Hoàn Kiếm để xác minh thông tin về việc vị này nhận tiền và vẫn truy tố khiến đương sự lĩnh án tù.

Ngày 4/6, Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày với kiểm sát viên Phạm Xuân Dũng – Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để xác minh sự việc tiêu cực liên quan.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội cũng ra quyết định thanh tra đột xuất hoạt động công vụ của ông Dũng.

Trước đó, có thông tin dư luận phản ánh việc ông Dũng gặp Hoàng Thị Ngọc Thúy (kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm) để hứa sẽ xử lý vụ cố ý gây thương tích liên quan bà Thúy.

Vị kiểm sát viên bị tố hứa sẽ giải quyết khách quan vụ án của bà Thúy, đổi lại bằng bồi dưỡng cho mình và những người khác tham gia tố tụng... Tuy nhiên, sau đó bà Thúy vẫn bị tuyên 28 tháng tù giam.

Hiện tại, vụ việc đang được Viện KSND TP Hà Nội xác minh và sẽ xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.