Dọa giết người tình trong mộng vì dám... ngủ với chồng

TPO - Ngày 26/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Quang Hùng (SN 1993, trú tại thôn 18, xã Đăk Wil, huyện Cư Jút) về hành vi Đe dọa giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 9/2018, Hùng quen biết với chị Phạm Thị Duyên (SN 1980, trú tại thôn Đắk Thanh, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) qua mạng xã hội Facebook.

Quen nhau được khoảng 2 tháng, Hùng ngỏ lời yêu đương, nhưng không được chị Duyên đồng ý, do chị đã có chồng và con. Tuy nhiên, hai người này vẫn tiếp tục nhắn tin nói chuyện với nhau trên mạng xã hội facebook và qua số điện thoại.

Đầu năm 2019, Hùng đi làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh, thường xuyên nhắn tin và gọi video cho Duyên. Mỗi khi thấy chị Duyên đăng hình gia đình và chồng trên mạng xã hội facebook, thì Hùng đều nhắn tin và gọi điện chửi mắng, đe dọa chị Duyên. Từ đó, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Ngày 04/7, trong khi  Duyên đang ngủ với chồng thì Hùng gọi điện đến, rồi “nổi cơn ghen”, nhắn hàng loạt tin xúc phạm, đòi doạ giết chị này và cả toàn bộ gia đình. Ngay tối hôm sau, Hùng bắt xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Đắk Nông, tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ giết chị Duyên. Đối tượng này mua 1 con dao bầu bắt xe xuống huyện Krông Nô vào nhà chị Duyên. Lo sợ “gã tình nhân” làm liều nên chị Duyên khoá cửa, bỏ trốn sang nhà hàng xóm rồi gọi điện trình báo công an xã. Hùng bị bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận vì quá yêu chị Duyên và ngộ nhận chuyện tình cảm lứa đôi nên đã tìm cách níu kéo khi chị này nói muốn nói lời chia tay.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.