Đoạt mạng hàng xóm vì chuyện hát karaoke giữa đêm khuya

TPO - Bực vì bị nhắc nhở khi hát karaoke ồn ào, Trọng sang nhà hàng xóm gây sự và đâm tử vong...

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1998; ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/10  anh Trương Hoàng Trọng (SN 1971; ngụ ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) tổ chức uống rượu và hát karaoke.

Đến khoảng khoảng 23h cùng ngày, thấy anh Trọng vẫn hát "hăng say", bà Đoàn Thị Huê sang đề nghị anh Trọng không nên ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm. Anh Trọng sau đó tắt máy và đi sang nhà bà Huê để chửi bới, gây sự.

Tức giận, con bà Huê là Nguyễn Hoàng Minh cầm gạch và dao truy đuổi tấn công khiến anh Trọng bị thương. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nguyễn Hoàng Minh đến Công an xã Phú Lý đầu thú.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.