Đột kích kho thiết bị cờ bạc bịp 'khủng' ở Hà Nội

Số lượng lớn thiết bị cờ bạc 'bịp' bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Y.H
Số lượng lớn thiết bị cờ bạc 'bịp' bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Y.H
TPO - Tuyên chỉ đạo nhóm thanh niên mua bán các thiết bị cờ bạc ‘bịp’, đồng thời thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo trên tài khoản mạng xã hội ‘Bịp Công nghệ cao’ và ‘Thành Phát casino’…

Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm thanh niên có hành vi buôn bán các thiết bị cờ bạc ‘bịp’ trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 16/1, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra hành chính ngôi nhà trên đường Mỹ Đình phát hiện 4 nam thanh niên gồm Trần Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Lưu Thanh Tùng (SN 1993, trú tại xã Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên), Phạm Hồng Quân (SN 1996, trú tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Chung (trú tại xã Hội Hợp, TP Vĩnh Yên).

Trong ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 2 có một số đồ vật gồm 26 hộp kính áp tròng; 1 hộp bài máy; 280 bộ bài giấu số; 2 bộ bát đĩa, quân vị, máy rung, 1 bộ bệ chôn dưới đất; 10 máy rung màu đen kiểu dáng điện thoại Nokia; 6 máy rung màu trắng kiểu dáng điện thoại Samsung; 3 áo phông màu đen bên trong gắn máy đổi bài...

Cơ quan công an xác định Trần Văn Tuyên cầm đầu chỉ đạo các hoạt động mua bán các thiết bị đánh cờ bạc ‘bịp’. Tuyên thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán thiết bị trên các trang Facebook ‘Bịp Công nghệ cao’, ‘Thành Phát casino’.

Các đối tượng còn lại được giao nhiệm vụ trả lời khách, bán hàng với mức lương khoảng 6 triệu đồng/ tháng. Nếu ai có nhu cầu xem trực tiếp các đối tượng sẽ dẫn đến tận nơi mua.

Các thiết bị trên được Tuyên nhập từ nhiều cửa hàng khác nhau ở Lạng Sơn và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.