Đốt vàng mã trước cổng, người đàn ông bị tạt axit bỏng nặng

Khu vực xảy ra vụ việc trên phố Lán Bè (Lê Chân, Hải Phòng). Ảnh: Phương Linh
Khu vực xảy ra vụ việc trên phố Lán Bè (Lê Chân, Hải Phòng). Ảnh: Phương Linh
TPO - Khi đốt vàng mã trước cổng nhà trên phố Lán Bè (Lê Chân, Hải Phòng) chiều tối 30/8, ông V.B.N bất ngờ bị người đàn ông cao niên tạt axit dẫn đến bỏng nặng, nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 30/8 ông V.B.N (46 tuổi) đốt vàng mã trước cổng nhà tại đường Lán Bè, thuộc địa phận phường Lam Sơn (Lê Chân, Hải Phòng)

Sau đó, ông N bị một người đàn ông cao niên hất ca chứa hóa chất (nghi là a-xit) khiến mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể bị bỏng nặng. Chứng kiến sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa ông N vào bệnh viện cấp cứu.

Một người dân sống tại phố Lán Bè chia sẻ, ông N và hàng xóm từng có mâu thuẫn trước đó. Sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông cao niên này đã tới trụ sở công an phường trình diện.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, vào chiều tối 30/8, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng hóa chất ở mặt, mắt, ngực, bụng, 2 tay, 2 chân, độ 1-4 (25% cơ thể).

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, các bác sỹ đã tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân. Đến tối cùng ngày, do bỏng nặng bệnh nhân được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.