Dùng dao chém hai người thương vong ở Hà Nội rồi cố thủ trong nhà

Cảnh sát có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng gây án.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng gây án.
TPO - Sau khi chém hai người thương vong, đối tượng mang theo hung khí là con dao cố thủ trong nhà nhiều tiếng đồng hồ.

Liên quan đến vụ án mạng kể trên, sáng 14/10, ông Nguyễn Quang Viễn, Bí thư Đảng ủy xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm và hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18h ngày 13/10, đối tượng Đỗ Văn Đạt (trú thôn Cấn Thượng, xã Cấn Hữu) dùng dao chém ông Đỗ Ngọc L. tử vong tại chỗ và ông Hà Danh H. (cùng trú thôn Cấn Thượng) bị thương phần mềm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, đối tượng Đạt mang theo hung khí là con dao gây án cố thủ trong nhà nhiều giờ đồng hồ.

Ông Viễn cho biết, cơ quan công an huyện Quốc Oai đã huy động nhiều cảnh sát tới để khống chế bắt giữ đối tượng ngay trong tối 13/10.

Cũng theo ông Viễn, đối tượng Đạt có tiền sử về bệnh thần kinh. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG