Dùng dao đe dọa để hiếp dâm người phụ nữ trong rẫy vắng

Hoành tại cơ quan điều tra
Hoành tại cơ quan điều tra
TPO - Thấy một người phụ nữ đang nghỉ trưa một mình trong rẫy, Hoành đã lao đến dùng dây xiết cổ, rồi dùng dao đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 2/11, thông tin từ Công an huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Hoành (SN 1986, trú thị trấn Ea Pốk) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Thông kết quả điều tra ban đầu, trưa 16/10, Hoành đến khu rẫy gần bờ suối tại buôn Pốk B (thị trấn Ea Pốk), thấy một người phụ nữ đang ngồi nghỉ trưa một mình nên đã nãy sinh ý định hiếp dâm.

Lợi dụng buổi trưa vắng vẻ, Hoành đi từ phía sau lao đến siết cổ, dùng dao đe dọa, khống chế người phụ nữ để hiếp dâm. Hoành dùng túi che cả lên đầu, lấy dây trói tay rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân 2 lần.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Hoành rời đi bỏ mặc nạn nhân. Về phần mình, người phụ nữ liền trình báo cơ quan công an.

Ngày 27/10, Công an huyện Cư M’gar triệu tập Hoành lên làm việc. Tại đây, Hoành khai nhận hành vi của mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.