Dùng Facebook làm quen rồi lừa bán người sang Trung Quốc

Dùng Facebook làm quen rồi lừa bán người ra nước ngoài

“Má mì” Tuyết khai nhận hành vi bán người. Ảnh: Nguyệt My
“Má mì” Tuyết khai nhận hành vi bán người. Ảnh: Nguyệt My
TPO - Bằng thủ đoạn sử dụng tên giả trên Facebook cá nhân, Tuyết đã lừa bán một phụ nữ người dân tộc sang Trung Quốc lấy tiền.   

Ngày 24/1 Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Ánh Tuyết (1991), trú tại đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi mua bán người.

Trước đó, khoảng tháng 9/2017, Tuyết sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Lê Yến”; giới thiệu bản thân bán đồ điện tử tại TP Lạng Sơn, cần tìm người sang Trung Quốc lấy hàng về bán.

Tin người, Hoàng Thị H, (dân tộc Tày), trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đi cùng Tuyết sang Trung Quốc và bị bán với giá 15 triệu đồng.

Đầu năm 2018, chị H được giải cứu về Việt Nam và tố cáo hành vi lừa bán người của thị Tuyết

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.