Dùng nứa đâm chết người vì xích mích

Khúc nứa Đệ dùng để đâm chết bà Dung - ảnh Nguyễn Ngọc
Khúc nứa Đệ dùng để đâm chết bà Dung - ảnh Nguyễn Ngọc
TPO - Uống rượu xong, Đinh Văn Đệ nhớ lại việc thường bị bà Đinh Thị Dung chửi bới. Để “trả thù”, Đệ vót nhọn đầu một đoạn nứa (tre) rồi đâm vào cổ bà Dung khiến bà tử vong tại chỗ.

Khoảng 8 giờ ngày 6/5, Đinh Văn Đệ (58 tuổi, trú tại thôn Đắc Doa, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) sau khi uống rượu xong, nhớ lại trước đây thường bị bà Đinh Thị Dung (64 tuổi, trú ở cùng thôn) chửi bới. Đệ bèn nảy sinh ý định giết bà Dung để trút giận.

Đinh Văn Đệ chuẩn bị 2 khúc cây (một khúc cây nứa thân tròn, đầu vót nhọn, dài gần 2m, và 1 cây gỗ hình tròn dài khoảng 0,75m) rồi đi tìm bà Dung để sát hại.

Dùng nứa đâm chết người vì xích mích ảnh 1

Hiên trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh Nguyễn Ngọc

Đến trước nhà bà Dung thì thấy bà này đang giặt đồ ngay bể nước trước nhà, Đệ liền đi đến phía đối diện, tay phải cầm cây nứa đầu được vót nhọn  đâm vào cổ bà Dung khiến nạn nhân gục xuống tử vong ngay sau đó.

Sau đó Đệ tiếp tục cầm cây gỗ chạy đi và đánh nhau với Đinh Văn Vớt (64 tuổi là hàng xóm, trú ở cùng thôn)

Ngày 7/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đinh Văn Đệ. Hiện vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục đều tra làm rõ.