Dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Dùng súng giải quyết mâu thuẫn
TP – Sáng 28-1, TAND TP Hà Nội tuyên Phan Ngọc Nguyên (SN 1980, ở huyện Đan Phượng) 8 năm tù về hành vi giết người; Nguyễn Sơn Hải (SN 1980, ở quận Thanh Xuân) 8 tháng 2 ngày tù về tội gây rối trật tự.

> Côn đồ chém tới tấp trưởng công an xã tại nhà riêng
> Nã súng vào ô tô như phim hành động

Chiều 4-3-2011, Nguyên cùng 3 đối tượng (chưa xác định lai lịch) đến cửa hàng cầm đồ của Trần Thanh Tùng (đường Trường Chinh, Hà Nội) giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Nguyên cùng nhóm bạn bị Hải và nhiều đối tượng đuổi chém. Nguyên rút súng bắn 2 phát về nhóm Hải nhưng không trúng, bị nhóm Hải chém nhiều nhát gây thương tích nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG